Phá nát rẫy mì để ‘kéo’ UBND xã vào giải quyết

Theo hồ sơ, giữa gia đình Hờ Doang với các gia đình Huỳnh Y Lới, Kpắ Y Bé có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất rẫy. Khoảng 18 giờ ngày 21-5, Hờ Doang và Hờ Méo (mẹ Hờ Doang) bảo Y Ôi (con Hờ Doang) dùng máy cày phá hủy toàn bộ sắn mì của hai gia đình nói trên tại khu vực đất rẫy đang tranh chấp để… UBND xã Eatrol xem xét giải quyết. Nghe lời bà và mẹ, khoảng 11 giờ ngày hôm sau, Y Ôi điều khiển máy cày cày tung toàn bộ 4.000 m2 sắn mì của các gia đình Y Lới, Y Bé, gây thiệt hại 11,8 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm