Ông Tây say rượu tông chết người đi xe đạp

Ngày 9-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Shane Denoon (SN 1978, quốc tịch Hoa Kỳ) ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại phiên xử, luật sư của bị cáo đồng tình với việc truy tố của VKS đối với bị cáo. Tuy nhiên, luật sư mong HĐXX xem xét chiếu cố nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo người nước ngoài này. Gia đình bị cáo khó khăn nhưng đã cố gắng bồi thường 200 triệu đồng và được phía nạn nhân có đơn xin bãi nại, đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Shane Denoon. 

Bị cáo Shane Denoon đang trao đổi với luật sư.

Tại tòa, Shane Denoon trình bày tỉnh dậy sau tai nạn, bị cáo thấy mình nằm trong bệnh viện chứ không nhớ rõ diễn biến vụ việc. Cạnh đó, bị cáo nói hiện sức khoẻ mình không tốt và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ, khoảng 4 giờ ngày 27-1-2018, Shane Denoon điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi, hướng từ quận Phú Nhuận về quận 1. Đi đến gần giữa cầu Công Lý, Shane Denoon lái xe va chạm với xe đạp cùng chiều do bà Trần Thị Bích Ngọc (ngụ phường Cô Giang, quận 1) chạy phía trước. Vụ va chạm khiến bà Ngọc chấn thương sọ não dẫn đến tử vong, còn Shane Denoon bị thương.

Bị cáo Shane Denoon được dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

CQĐT xác minh giấy phép lái xe Shane Denoon trình ra không có giá trị sử dụng tại Việt Nam. Chưa kể, trước khi gây tai nạn, Shane Denoon uống rượu, bia với một số người bạn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm