Ông Lê Đức Thanh làm chủ tịch UBND quận 2

Sáng 1-9, ông  Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận 2 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) cho ông Lê Đức Thanh.

Ông Lê Thanh Liêm (phải) Phó chủ tịch UBND TP.HCM trao quyết định phê chuẩn ông Lê Đức Thanh làm chủ tịch UBND quận 2. Ảnh: KIM PHỤNG 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM ông Lê Thanh Liêm cho rằng quận 2 là địa bàn quan trọng của TP.HCM. Ông Thanh là một cán bộ có năng lực, am hiểu pháp luật và có thời gian dài công tác tại Sở Tư pháp, sẽ cùng các đồng chí khác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Đức Thanh cho rằng đây là cơ hội để ông trau dồi, rèn luyện bản thân nhưng cũng là nhiệm vụ khó khăn, thử thách. Ông Thanh hứa cố gắng làm tốt công việc và đoàn kết cùng tập thể UBND quận 2 hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo UBND TP.HCM, quận 2, Sở Tư pháp TP.HCM chúc mừng ông Lê Đức Thanh. Ảnh: KIM PHỤNG 

Trước đó, ngày 20-8, các đại biểu HĐND quận 2 đã bầu ông Lê Đức Thanh, Phó Bí thư quận ủy quận 2, giữ chức Chủ tịch UBND quận 2 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 13-8, ông Lê Đức Thanh được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư quận ủy quận 2.

Trước khi đến công tác tại quận 2, ông Lê Đức Thanh là Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ông Thanh đã công tác tại Sở Tư pháp TP.HCM trong thời gian 17 năm.

Ông Lê Đức Thanh sinh năm 1978, quê ở tỉnh Quảng Nam. Ông là thạc sĩ Luật, cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị. Ông Lê Đức Thanh là cán bộ chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm