Oái ăm kẻ trộm gặp… kẻ cắp

Khoảng 23 giờ ngày 15-7-2016, Cao Đức Th. (sinh năm 2000) đột nhập vào Huyện đoàn Sơn Hòa, Phú Yên trộm 1 xe mô tô (trị giá hơn 14,2 triệu đồng) rồi lấy xe này làm phương tiện đi lại.
Hai ngày sau, Th. điều khiển xe mô tô nói trên đến tiệm Internet Kim Yến ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa chơi game. Sợ bị phát hiện, Th. cẩn thận tháo biển số xe giấu dưới cống thoát nước gần đó. Lúc này, Võ Phước Hậu (sinh năm 1996) đang chơi game thấy vậy liền nảy sinh ý định trộm xe mô tô của Th. để bán lấy tiền tiêu xài.
Thấy Th. chơi game một lúc thì gục xuống bàn ngủ, Hậu liền sáp đến lấy chìa khóa xe ung dung ra dắt xe, không quên lấy biển số dưới cống rồi điều khiển xe sang huyện Sông Hinh bán được 1 triệu đồng.
Mới đây, Hậu bị VKSND huyện Sơn Hòa truy tố ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội trộm cắp tài sản. Đối với Th., do lúc trộm cắp xe chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự em này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm