Nữ môi giới nhà đất với chiêu lừa lập vi bằng giao nhận tiền

Ngày 26-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Tú Trâm 16 năm tù và Phạm Thị Cúc bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Văn Mọp hiện bỏ trốn, đang bị công an truy nã khi nào bắt được xử lý sau.

Theo hồ sơ, Trâm làm nghề môi giới mua bán nhà đất. Từ cuối năm 2018 đến tháng 6-2019, lợi dụng việc một số người mua nhà đất có nhu cầu lập lập vi bằng việc giao nhận tiền, không qua công chứng theo quy định, Trâm đã thực hiện sáu vụ lừa.

Trâm đang trả lời HĐXX và đồng phạm Cúc tại toà. Ảnh: H.YẾN

Trâm thuê Mọp và Cúc giả chữ ký của chủ nhà hoặc giả làm chủ nhà trong các giao dịch mua bán, lừa tiền của nhiều bị hại với tổng số tiền 2,86 tỉ đồng.

Cúc đóng giả người nhà của chủ sở hữu căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, nhận cọc 100 triệu giúp sức cho Trâm chiếm đoạt 660 triệu đồng.

Tháng 10-2018, anh Phạm Ngọc Sang chủ căn nhà trên đăng tin bán nhà. Trâm liên hệ và đồng ý mua với giá 850 triệu, đặt cọc trước 100 triệu.

Sau khi ký cọc, Trâm rủ anh Phan Trường Hảo cùng góp tiền mua căn nhà trên với giá 720 triệu. Anh Hảo đồng ý. Trâm nói Mọp đóng giả chủ nhà, Cúc đóng giả làm em gái chủ nhà để hẹn anh này giao dịch mua bán nhà.

Ngày 26-11-2018 Trâm hẹn anh Hảo đến gặp và giới thiệu Cúc là em của chủ nhà. Do chủ nhà bận việc nhờ người em nhận tiền cọc, anh Hảo tin tưởng giao 100 triệu đồng. Sau đó, Cúc đưa số tiền lại cho Trâm, nhận tiền công 1 triệu đồng.

Tiếp đó, Trâm lại làm giả hợp đồng mua bán tay căn nhà trên. Tại hợp đồng, Mọp giả chữ ký đóng vai chủ nhà. Ba ngày sau, tại văn phòng thừa phát lại quận 12, Trâm cùng anh Hảo đến lập vi bằng mua bán nhà giá 1 tỉ đồng. Mọp nhận 160 triệu từ anh Hảo sau đó đưa lại cho Trâm nhận công 2 triệu. 

Thời gian sau muốn tiếp tục chiếm đoạt tiền của anh Hảo, Trâm lấy lý do không muốn tiếp tục mua căn nhà này nữa và nói anh Hảo đứng ra mua một mình. Khi anh Hảo đồng ý đến văn phòng thừa phát lại lập vi bằng giao cho Trâm 400 triệu đồng.

Ngày 3-6-2019, anh Hảo dọn đến căn nhà trên thì biết mình bị lừa vì chủ thực sự căn nhà là của anh Phạm Ngọc Sang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm