Nhóm thanh niên hùng hổ chém nhầm người lãnh án

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Trường Duy mỗi bị cáo ba năm tù; Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Minh Hiếu mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù; Phạm Ngọc Tuấn Anh, Lê Ngọc Huy mỗi bị cáo hai năm tù và Đặng Quốc Dũng một năm sáu tháng tù, cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, 22 giờ ngày 16-9-2017, Minh, Huy, Anh lên mạng xã hội Facebook nhắn tin bình luận và kình cãi, thách thức Nguyễn Thiện Quang đến cổng thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang để đánh nhau.

Lúc này, Minh chuẩn bị năm cây mác và gọi điện thoại cho Duy rủ Duy đi đánh nhau thì Duy đồng ý. Duy chuẩn bị hai cây rựa rồi gọi điện thoại cho Tiến, Hiếu, Dũng rủ đi cùng để giúp Minh thì tất cả đồng ý.

Nhóm thanh niên hùng hổ chém nhầm người lãnh án

Các bị cáo tại tòa.

Khi đi đến cổng thôn Đắc Lộc, cả nhóm thấy anh Nguyễn Xuân Doanh và Nguyễn Xuân Thành đang ngồi ở lề đường. Nhóm Minh liền nhảy xuống xe, xông vào đánh túi bụi khiến hai anh này bỏ chạy.

Nhóm Minh đuổi theo chém anh Doanh bất tỉnh. Cả nhóm bỏ đi.

Sau đó nhóm Minh quay lại chỗ anh Doanh thì thấy anh Trần Quốc Chi đang dựng xe gần chỗ anh Doanh bị chém, tưởng anh Chi là đồng bọn của anh Doanh nên xông vào đuổi đánh anh Chi nhưng anh Chi chạy bộ thoát, còn xe máy của anh Chi bị nhóm Minh dùng mác, rựa, đá đập hư hỏng rồi lên xe bỏ đi.

Anh Doanh được anh Thành và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, hậu quả bị thương tật 29%.

Đối với hành vi làm hư hỏng xe máy của anh Chi, giá trị tài sản thiệt hại dưới 2 triệu đồng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm