Nhóm bị cáo thực hiện hàng loạt vụ cướp bằng dao tự chế

TAND huyện Hóc Môn vừa xử sơ thẩm chín bị cáo về tội cướp tài sản. Tòa tuyên phạt Nguyễn Chánh Thi tám năm sáu tháng tù, Dương Văn Tâm bảy năm sáu tháng tù, Nguyễn Minh Kha bảy năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 4-6 năm tù.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Tâm rủ Thi, Kha và Sơn đi cướp người đi đường. Rạng sáng 20-12-2018, Tâm và Sơn điều khiển hai xe máy chở Thi, Kha cầm theo dao tự chế di chuyển trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn và xã Xuân Thới Đông (Hóc Môn).

Ảnh minh họa.

Cùng lúc, anh Nguyễn Duy Khánh điều khiển xe máy chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Diễm chạy theo hướng ngược chiều. Thấy vậy, cả nhóm chặn xe anh Khánh lại, dùng dao tự chế uy hiếp, yêu cầu hai mẹ con anh này xuống xe.

Kha thấy tay anh Khánh đeo nhẫn vàng nên yêu cầu anh này tháo ra và giật lấy. Sau đó Thi lên xe của anh Khánh chạy trước, cả nhóm theo sau. Nhóm cướp bán chiếc xe được 6,5 triệu đồng, nhẫn vàng 2,9 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Thi khai nhận cùng năm người khác thực hiện nhiều vụ cướp. Riêng tháng 12-2018, nhóm của Thi thực hiện liên tiếp sáu vụ, cướp được sáu xe máy trên địa bàn huyện Hóc Môn. Sau đó, nhóm này tiếp tục thực hiện trót lọt một vụ cướp xe máy nữa cùng một điện thoại di động Nokia và 1,3 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm