Nhân viên giao hàng tham ô 1,2 tỉ đồng của công ty

Ngày 8-9, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bảy (sinh năm 1979) 20 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Hoàng Ngọc Kim Lan (TP Biên Hòa, Đồng Nai) chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, gia vị như nước tương, nước mắm, mì gói, cà phê… bỏ cho các đại lý trên địa bàn TP Biên Hòa.

Ngày 28-7-2017, Bảy được tuyển dụng vào làm nhân viên giao hàng của công ty. Trong quá trình làm việc, Bảy phát hiện sơ hở trong việc quản lý đơn nợ của khách hàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Văn Bảy tại tòa ngày 8-9. Ảnh:M.Vương

Cụ thể, mỗi ngày, sau khi nhận đơn hàng từ công ty giao cho khách và thu tiền, Bảy không nộp hết số tiền thu của khách cho công ty mà giữ lại một khoản để sử dụng vào việc đánh bạc và tiêu xài.

Khi kế toán hỏi về việc giao lại các đơn nợ hàng ngày, Bảy nói khách hàng chưa trả tiền. Vì tin tưởng, kế toán để Bảy tự quản lý các đơn nợ này. Từ ngày 25-12-2018 đến 12-1-2019, Bảy đã chiếm đoạt tổng cộng 1,28 tỉ đồng. 

Tại tòa, Bảy khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm