Nhân viên bán xăng lên ‘kịch bản’ cướp tiền tinh vi

Tòa cũng giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội này đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Anh Tuấn (nhân viên bán xăng, SN 1996, TP Cam Ranh) do không kháng cáo.

Bị cáo Mai Hoàng Phụng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Tuấn là nhân viên bán xăng tại cây xăng Minh Hiệp thuộc thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh.

Trong quá trình làm việc Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bán xăng trong ca trực nên rủ Phụng giả tạo vụ cướp giật tài sản, Phụng đồng ý.

Khoảng 2h30’ ngày 1/6/2014, Phụng điều khiển xe máy đến cây xăng để cùng Tuấn thực hiện “kịch bản” giả vụ cướp giật tài sản.

Khi đến nơi thấy khách đang mua xăng nên Phụng mua 30.000 đồng xăng và thế điện thoại lại cho Tuấn rồi chạy đi.

Một lát sau, Phụng quay lại cầm tờ 500.000 đồng giả vờ đưa cho Tuấn để Tuấn lấy cọc tiền bán xăng trả tại tiền dư. Tuấn cầm cọc tiền 22,5 triệu đồng và đưa trả điện thoại lại cho Phụng.

Phụng liền xịt nước vào mặt Tuấn rồi bỏ chạy đi một đoạn Tuấn mới la lên “cướp, cướp” để mọi người trong cây xăng biết.

Sau khi lấy được tiền, Phụng đi cất giấu ở bụi cây sau trạm y tế xã. Sau đó, Tuấn và Phụng chia tiền, Tuấn được 12,5 triệu đồng, Phụng được 10 triệu đồng. Tuy nhiên, “kịch bản” của hai đối tượng này đã bị Công an lật tẩy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm