Nhân sự mới

Chiều 2-12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chánh Văn phòng Cục THADS TP đối với ông Đỗ Bình Hà.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, chúc mừng tân chánh Văn phòng. Ảnh: CT

Theo quyết định điều động và bổ nhiệm của Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, ông Đỗ Bình Hà giữ chức vụ chánh Văn phòng Cục THADS TP.HCM kể từ ngày 25-11-2019. Thời hạn giữ chức vụ là năm năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. Ông Đỗ Bình Hà sinh năm 1980, trình độ chuyên môn: thạc sĩ luật.

Trước khi được bổ nhiệm làm chánh Văn phòng của cục này thì ông Đỗ Bình Hà là chi cục phó Chi cục THADS quận 3. Ông Hà giữ chức vụ chánh Văn phòng thay ông Trương Công Thành, nguyên Chánh Văn phòng Cục, được điều động giữ chức vụ chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nhà Bè.

Ông Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, trao quyết định chánh Văn phòng cho ông Đỗ Bình Hà. Ảnh: CT 

Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Vũ Quốc Doanh chúc mừng tân chánh Văn phòng và nói: Văn phòng là đơn vị đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo Cục về chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan THADS từ TP đến các quận, huyện trên địa bàn TP. Vì vậy, văn phòng có vị trí rất quan trọng nên chánh văn phòng bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ của mình phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao…

Phát biểu nhận tại buổi lễ nhiệm vụ, ông Đỗ Bình Hà hứa sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục, nỗ lực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, xây dựng nội bộ đoàn kết, ổn định, đưa hoạt động của văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm