Nhận lời 'đi lấy đồ cho chị', lãnh án 20 năm tù

Ngày 14-10, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Thị Thanh (51 tuổi, trú phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vũ Thị Thanh bị phạt 20 năm tù. 

Theo hồ sơ, tháng 4-2019, Thanh cùng người phụ nữ tên Thủy đi xe từ Hải Phòng vào TP Vinh (Nghệ An) đến gặp người đàn ông tên Thắng. Sau đó, Thanh cùng Thủy trở về Hải Phòng. Đến tối 11-5, Thủy lại gọi Thanh đến gần khu vực ghi số đề ở bến xe Hải Phòng rồi nói với Thanh “em vào nha anh Thắng đi lấy đồ cho chị, chị trả em 3 triệu đồng”.

Nghe vậy, Thanh gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Thanh đến gặp Thủy nhận trước 3 triệu đồng tiền công rồi bắt xe vào TP Vinh lấy “đồ”. Khoảng 20 giờ đêm 13-5, Thanh gặp Thắng ở Nghệ An rồi Thắng đưa cho Thanh chiếc túi vải rồi nói “đưa về cho chị Thủy”.

Tang vật ma túy đá thu giữ trong túi của Vũ Thị Thanh. 

Khi Thanh trở về đến trước số nhà 25, đường Hoàng Văn Thụ (thuộc khối 7, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) thì bị tổ tuần tra, kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, bắt quả tang Thanh đang ôm chiếc túi đựng ma túy đá. Tang vật bên trong chiếc túi có 498 gam ma túy (Methaphetamine) và 1,2 triệu đồng.

Thanh khai bản thân nghiện ma túy, khi nghe Thủy nói “đi lấy đồ cho chị”, Thanh hiểu đó là ma túy nhưng vẫn nhận lời và thực hiện để lấy 3 triệu đồng tiền công.

Khi được nói lời nói sau cùng, Thanh đứng trước bục khai báo im lặng không nói gì. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...