Nhận hối lộ 100 triệu đồng, hai cựu cán bộ kiểm lâm lãnh án nặng

Theo cáo trạng, ngày 1-8-2014, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận được tin báo và đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Công ty Hoàng Linh về việc bị Đội Kiểm lâm cơ động số 1 tỉnh Thanh Hóa bắt giữ xe ô tô tải biển 37C-060.12 chở gỗ và yêu cầu chủ hàng đến mới giải quyết.

Chiều tối cùng ngày, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang Lê Đức Hải đang có hành vi vòi tiền và nhận 100 triệu đồng của Nguyễn Võ Nguyên là nhân viên của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An.

Vụ việc được cơ quan điều tra vào cuộc bắt giữ là xuất phát từ đơn thư phản ánh của một số doanh nghiệp tố giác tiêu cực liên quan đến Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 tỉnh Thanh Hóa. Trong số này, có doanh nghiệp phản ánh đang bị Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 bắt giữ 1 xe ô tô chở gỗ xẻ giáng hương mang BKS 37C-060.12 vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1-8-2014 sau khi bị tổ công tác của Đội Kiểm lâm cơ động số 1 do Lê Đức Hải làm tổ trưởng đã tuần tra, kiểm soát phát hiện.

Nhận hối lộ 100 triệu đồng, hai cựu cán bộ kiểm lâm lãnh án nặng ảnh 1
 Số gỗ giáng hương không rõ nguồn gốc hơn 1,5 m3 bị kiểm lâm phát hiện. Ảnh: T.THANH

Bước đầu kiểm tra, tổ công tác phát hiện ngoài số gỗ cẩm lai theo hồ sơ còn có gỗ xẻ giáng hương (nhóm 1) với số lượng 20 thanh hơn 1,5 m3 không có thủ tục vận chuyển nên đã yêu cầu đưa xe về trụ sở đội kiểm lâm cơ động số 1 để xử lý. Sau đó chủ hàng bị cán bộ kiểm lâm yêu cầu làm luật 150 triệu đồng.

Sau đó chủ hàng đã đồng ý đưa 100 triệu đồng cho Lê Đức Hải khi Hải đang nhận tiền của chủ hàng thì lực lượng công an cải trang bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tuy nhiên, để tiêu hủy chứng cứ phạm tội, Lê Đức Hải đã tháo chạy lên tầng hai của trụ sở để vứt tiền nhận hối lộ.

 Cơ quan CSĐT thực hiện lấy lời khai của các cá nhân liên quan. Ảnh: T.THANH

Theo Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, sau khi bắt quả tang cán bộ kiểm lâm đã thừa nhận nhận tiền của doanh nghiệp. Cơ quan điều tra - Bộ Công an xác định trong số tiền 100 triệu đồng có 40 triệu đồng là tiền phạt và 60 triệu đồng là tiền bồi dưỡng theo gợi ý của cán bộ kiểm lâm.

Dựa trên những chứng cứ, những người làm chứng, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an kết luận Lê Đức Hải có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu gây khó khăn cho Công ty Hoàng Linh nhằm nhận hối lộ.

Đối với Lê Văn Hải là có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình phát hiện, tạm giữ và xử lý xe vận chuyển lâm sản. Dù Lê Văn Hải không trực tiếp nhận hối lộ nhưng lại có thỏa thuận, đồng ý với trạm trưởng nhận tiền hối lộ, bồi dưỡng.

Nhận hối lộ 100 triệu đồng, hai cựu cán bộ kiểm lâm lãnh án nặng ảnh 3
 Hai cựu cán bộ Lê Đức Hải, Lê Văn Hải tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hà Bình

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX luận tội hành vi của cả hai đều gây hậu quả nghiêm trọng, phạm vào tội nhận hối lộ. Nhưng trong quá trình điều tra thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự và là gia đình có công với cách mạng, đều có con nhỏ nên HĐXX đã tuyên Lê Đức Hải tám năm tù giam, Lê Văn Hải bốn năm tù giam. 

Riêng đối với trường hợp Nguyễn Võ Nguyên, cơ quan điều tra không xử về hành vi đưa hối lộ vì trước khi thực hiện hành vi đã chủ động khai báo với cơ quan điều tra trong quá trình phát hiện giải quyết vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm