Nhà ngoại cảm dỏm ‘cậu’ Thủy lãnh án chung thân

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Văn Thúy (“cậu” Thủy); Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy), Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên), Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Anh Chiều (con rể Duyên) cùng bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố với tội  danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả, hài cốt theo điểm a, b khoản 4 Điều 139 và khoản 2 Điều 246 của Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hoành (em ruột Thúy) bị truy tố tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả, hài cốt theo điểm c khoản 2 Điều 138; điểm a, b khoản 4 Điều 139; khoản 2 Điều 246 của Bộ luật Hình sự.

Vũ Đức Chung bị truy tố tội xâm phạm hài cốt theo khoản 1 Điều 246 Bộ luật Hình sự.

Chân dung "cậu" Thủy.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Thúy bị đề nghị mức án chung thân. Bị cáo Mẫn Văn Phương bị đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù; 

Bị cáo Mẫn Thị Duyên bị đề nghị với mức án 18-20 năm tù; 

Bị cáo Mẫn Thị Duyên 

Bị cáo Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Anh Chiều, Nguyễn Văn Hoành bị đề nghị mức án 12-13 năm tù giam;

Bị cáo Vũ Đức Chung bị đề nghị mức án 18-20 năm tù.

Ngay sau khi Viện kiểm sát đề nghị các mức án, bị cáo Mẫn Đức Phương phát biểu không đồng ý với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Viện kiểm sát tỉnh Quảng Trị đưa ra. Bị cáo Phương chỉ thừa nhận mình có nhận tiền từ cậu Thủy và giúp sức cậu Thủy đi trộm mộ liệt sĩ, quay phim về việc tìm hài cốt liệt sĩ.

bị cáo Mẫn Đức Phương 

Bị cáo Nguyễn Anh Chiều cũng cho rằng mức án mà Viện kiểm sát đề nghị đối với mình là quá cao khi Chiều nghĩ mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ai mà chỉ giúp bố mẹ thôi (Chiều là con rể Mẫn Thị Duyên).

“Cậu” Thủy đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát đưa ra và xin giảm nhẹ mức án với lý do sức khỏe khi chỉ còn một mắt nhìn thấy được. “Cậu” Thủy đồng ý đền bù toàn bộ thiệt hại gây ra để chuộc lại lỗi lầm.

Sau khi nghị án, chiều nay HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo. HĐXX nhận định, xét thấy hành vi của các bị cáo là trái lương tâm, đạo đức, xâm phạm đến hài cốt, mồ mả các anh hùng liệt sĩ ngã xuống, gây căm phẫn cho nhân dân.

HĐXX tỉnh Quảng Trị quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu” Thủy) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Bị cáo Mẫn Thị Duyên nhận mức án 25 năm tù giam, trong đó 20 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Bị cáo Mẫn Đức Phương bị tuyên phạt 18 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Hoành nhận mức án 23 năm tù giam, Nguyễn Trường Sơn nhận mức án 15 năm tù giam, Nguyễn Anh Chiều nhận mức án 5 năm tù giam.

Riêng bị cáo Vũ Đức Chung lãnh 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Thúy và đồng bọn có trách nhiệm bồi thường lại tài sản đã chiếm đoạt, trong đó phải đền bù lại Ngân hàng chính sách xã hội 7 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm