Nhà lớn đè nhà nhỏ chỉ bồi thường 60% vì cả hai đều xây lụi

Ngày 29-10, TAND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm đã tuyên ông chủ có nhà lớn đã nghiêng, đè làm nứt nhà nhỏ bồi thường 60% giá trị thiệt hại cho phía ông chủ nhà nhỏ. 

Nhà ông K. bên trái, ông Liêm bên phải (Trần Vũ)

Giá trị thiệt hại của căn nhà nhỏ đã được thẩm định hơn 170 triệu đồng, 60% tức khoảng 102 triệu đồng. 

Chủ căn nhà nhỏ là nhà ông Huỳnh Văn Liêm, ông xây căn nhà này tại số 4B, đường vào xí nghiệp gỗ, phường 8, TP Cà Mau từ năm 2013. Nhà lớn của ông K. cập vách được xây dựng năm 2016. 

Sau khi xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, nhà ông K. có hiện tượng nghiêng dần, ép đè vào nhà ông Liêm, gây nứt tường, nứt cột, hư hỏng nặng. 

Hai bên không thỏa thuận được việc bồi thường, ông Liêm khởi kiện. Tháng 8-2019, đơn vị giám định kết luận nhà ông Liêm bị nhà ông K. đè áp làm hư hỏng nặng, không còn an toàn để ở, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Giá trị thiệt hại được kết luận là hơn 170 triệu đồng. 

Tại tòa, ông Liêm đòi bồi thường toàn bộ thiệt hại như kết quả giám định, ông K. không đồng ý, chỉ chấp nhận đưa thợ đến sửa chữa lại. 

Tòa án nhận định nhà của hai ông đều không có giấy phép xây dựng. Nhà ông K cất trên đất ở còn nhà ông Liêm cất trên đất ruộng. Từ đó, Tòa cho rằng lỗi của cả hai bên, phía ông K. lỗi hơn vì nhà ông nghiêng đè nhà ông Liêm nên hai bên phải cùng gánh chịu thiệt hại, ông Liêm chịu 40%, ông K chịu 60% thiệt hại của ông Liêm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm