Nguyên TGĐ PMU 18 được tạm đình chỉ chấp hành án tù

Lý do được tạm đình chỉ là Bùi Tiến Dũng hiện đang bị ung thư phổi và có tiên lượng xấu. Người này đang điều trị ung thư, xạ trị tại khoa Ung bướu, BV Bạch Mai.

Trước đó, Bùi Tiến Dũng với ba tội là đánh bạc, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ phải chấp hành hình phạt chung là 23 năm tù tại trại giam Phú Sơn 4, Tổng cục VIII.

Trước khi làm tổng giám đốc PMU 18 vào năm 1998, Bùi Tiến Dũng đã giữ chức chánh văn phòng cơ quan này. Bùi Tiến Dũng được biết đến là một “con bạc triệu đô”. Tại PMU 18, Bùi Tiến Dũng được mệnh danh là một tổng giám đốc “thét ra lửa”, quyền uy nhất của Bộ GTVT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm