Người thân nạn nhân cầm di ảnh tới phiên tòa xử bác sĩ Lương

Sáng nay 15-5, TAND TP Hòa Bình mở lại phiên xét xử vụ án sự cố chạy thận làm tám người chết tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến tám người tử vong vào năm ngoái.

Theo đó, ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) và Trần Văn Sơn (28 tuổi, cán bộ phòng vật tư) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) về tội vô ý làm chết người.

Luật sư và người được triệu tập được kiểm tra giấy tờ trước khi vào tòa 

Theo ghi nhận từ sáng sớm, an ninh phiên toà tiếp tục được siết chặt, lực lượng công an kiểm tra giấy tờ của các luật sư cũng như người được triệu tập khá chi tiết.

HĐXX gồm 5 người

Có 13 luật sư có mặt tại phiên xử hôm nay bào chữa cho các bị cáo

Người nhà các nạn nhân trong vụ tai biến chạy thận

Một phụ nữ mang theo di ảnh chồng mình, là 1 trong 8 người tử vong

Báo chí và người dân tới theo dõi được bố trí ở 1 phòng riêng, qua màn hình tivi

7 giờ 40 phút, các bị cáo được đưa đến tòa.

Bác sĩ Hoàng Công Lương đến tòa sáng nay (15-5) 

Bị cáo Trần Văn Sơn

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm