Người phụ nữ giết chồng 'hờ' được mẹ nạn nhân tha thứ

Ngày 7-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Thanh Quyên (sinh năm 1990, ngụ Cà Mau) bảy năm tù về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Hùng Em, sống chung như vợ chồng với bị cáo.

Tại tòa, bị cáo khóc, khai rằng yêu anh Hùng Em và không nhớ vì sao lại làm thế... Bị cáo cúi đầu tạ tội với mẹ của nạn nhân và khóc nức nở.

Mẹ nạn nhân tha thứ cho Quyên và mong tòa xem xét để bị cáo có thể sớm về nhà chăm sóc con thơ.

Bị cáo Trần Thị Thanh Quyên lúc tòa nghị án. Ảnh: HOÀNG YẾN

HĐXX bác quan điểm bào chữa của luật sư là nữ bị cáo phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh.

HĐXX cho rằng bị cáo hoàn toàn có thể lựa chọn một cách giải quyết khác trong trường hợp này.

Theo hồ sơ, rạng sáng 12-5-2019, tại phòng trọ trên đường Lê Văn Lương (quận 7), Quyên và nạn nhân cùng một số người bạn tổ chức ăn uống. Trong lúc uống rượu, cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, hai người đi vào phòng ngủ và tiếp tục cự cãi. Nạn nhân dùng tay đánh liên tiếp vào mặt Quyên. Nghe có người gọi nên anh này ra khỏi phòng, trước khi đi còn đe dọa Quyên.

Quá trình chung sống, Quyên thường xuyên bị chồng hờ đánh đập. Sợ anh này sẽ tiếp tục làm như lời đe dọa, Quyên cầm dao chạy theo chửi dẫn đến xô xát.

Quyên dùng dao tấn công hai nhát vào người anh Hùng Em khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm