Người đàn ông đi xe lăn vô cớ dùng nạng gỗ đánh chết cháu bé

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Kim Tâm (SN 1968, trú huyện Đồng Xuân, Phú Yên) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 6-10, Tâm (bị cụt chân phải) điều khiển xe lăn, đem theo một nạng gỗ đi trên đường bê tông liên thôn, hướng từ chợ Đông Thạnh về nhà Tâm ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân.

Huỳnh Kim Tâm bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Khi về còn cách nhà khoảng 50 m, Tâm thấy cháu Nguyễn Thị Thanh Tr (SN 2008, ở cùng thôn) điều khiển xe đạp điện đi theo hướng ngược chiều. Tâm nghĩ Tr. tông xe vào mình nên cầm nạng gỗ đánh hai cái vào đầu cháu bé khiến nạn nhân ngã xuống đường chết tại chỗ.

Hành vi của Tâm vô cớ dùng nạng gỗ đánh vào đầu cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc (hơn 11 tuổi) làm cháu chết tại chỗ có dấu hiệu của tội giết người, với các tình tiết định khung giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Quy định tại các điểm b, n khoản 1 Điều 123 BLHS là tội đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm