Người chồng đổ xăng đốt chết vợ con lãnh 20 năm tù

Sáng nay (5-4), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trần Văn Giang (26 tuổi, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Từ sáng sớm, có rất đông người thân và người dân cùng đến trụ sở Tòa án tỉnh Nghệ An tham dự phiên tòa. Vụ án này từng gây chấn động dư luận vì mức độ tàn nhẫn, thương tâm.

Giang được cảnh sát chở đến tòa án bằng xe bịt thùng. Khi bị dẫn giải vào hội trường xét xử, Giang với khuôn mặt bình thản nhưng không dám quay mặt ra phía sau nhìn người thân. Con đầu của vợ chồng Giang đang được ông, bà nội chăm nuôi, không đến tòa.

Bị cáo Trần Văn Giang

Giang bị truy tố ở khung cao nhất là tử hình nên được chỉ định luật sư bào chữa.

Khi đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đọc bản cáo trạng, cả hội trường lặng im. Đại diện hợp pháp cho người bị hại người ứa nước mắt, người đưa tay áo lên quệt nước mắt.

Cáo trạng nêu, khoảng 18 giờ 40 đêm 27-7-2015, sau khi đi uống bia, Giang trở về nhà. Lúc này, chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi) - vợ của Giang, đang bế con thứ hai là Trần Văn Đàn (chín tháng tuổi) trong phòng ngủ.

Thấy chồng về, chị Đàm có cằn nhằn việc Giang đi nhậu. Giang nói lại vợ: "Mi đừng có lớp tớp quá", sau đó ra góc nhà lấy chai xăng tưới lên châm lửa đốt vợ.

Bị bỏng, chị Đàm kêu lên chạy ra khu vực giếng nước. Giang chạy theo chị Đàm và dùng gàu nước tưới lên người chị Đàm để dập lửa. Hàng xóm thấy có khói lửa vội chạy sang thì thấy hai bé con chị Đàm trong nhà, bé Đoàn đang nằm khóc trên nền nhà, trên lưng có vết cháy.

Hàng xóm vội cứu hai cháu bé con của chị Đàm và Giang, đồng thời đưa chị Đàm và cháu Đoàn đi cấp cứu.

Đại diện hợp pháp của người bị hại và người làm chứng.

Tuy nhiên, cả chị Đàm và bé Đoàn cùng tử vong sau đó. Phòng Kỹ thuật hình sự giám định, kết luận bé Đoàn tử vong là "sốc do bỏng". Còn chị Đàm bị "nhiễm trùng, nhiễm độc nặng ngày thứ 3 sau bỏng".

Trong quá trình điều tra thấy Giang có tiền sử động kinh, cơ quan công an đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Giang.

Người thân và người dân đến tham dự phiên tòa.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định kết luận: Giang có biểu hiện rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Trong quá trình phạm tội bị can hạn chế khả năng về nhận thức và điều khiển hành vi.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Giang 19-20 năm tù về tội giết người. 

Bị cáo Giang đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án. 

Tại phiên tòa, khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Giang đứng khóc trước vành móng ngựa và xin lỗi bố mẹ vợ, bố mẹ của mình, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm ăn nuôi con, bù đắp cho con.

HĐXX nhận định, tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp giết nhiều người và giết phụ nữ và trẻ em là người thân tích của bị cáo, gây đau thương mất mát to lớn cho gia đình và người thân. Hành vi giết người của bị cáo bị xã hội bất bình lên án, phải xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên cũng thấy rằng bị cáo Giang bị rối loạn tâm thần và nhân cách, khi phạm tội bị cáo đã uống rượu cho nên càng bị kích động không kiểm soát được hành vi của mình. Hoàn cảnh của bị cáo rất khó khăn, con còn nhỏ, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, cứu bị hại, bố và ông nội có thành tích trong quân đội...nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa đã tuyên phạt Giang 20 năm tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm