Người chồng bạo hành vợ dã man ra hầu tòa

Ngày 1-4, TAND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Quang Đạo (50 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Đạo chính là nghi phạm trong vụ án bạo hành vợ gây chấn động dư luận trong tháng 8-2015 vừa qua.

Theo hồ sơ, năm 2007, sau khi ly hôn, Đạo kết hôn cùng chị H. (35 tuổi) và lần lượt sinh được hai đứa con. Tuy nhiên cũng từ thời gian này, sức khỏe chị H. yếu dần nên thường xuyên đau ốm.

Do phải chạy chữa mất khá nhiều tiền, vợ chồng Đạo liên tục xảy ra mâu thuẫn. Không muốn tiếp tục chung sống với nhau, đến đầu năm 2015, chị H. đưa đơn ra tòa án để đề nghị giải quyết ly hôn.

Bị cáo Đoàn tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 31-7-2015, TAND huyện Hiệp Hòa đã triệu tập hai vợ chồng Đạo đến hòa giải nhưng không thành.

Trở về nhà, chị H. bỗng phát hiện bị mất một số tài sản cá nhân. Nghi ngờ Đạo chính là thủ phạm, chị H. làm đơn tố cáo tới công an xã.

Nhận được giấy mời, Đạo đến trụ sở Công an xã Lương Phong (Hiệp Hòa – Bắc Giang) làm việc, đồng thời cũng cầm theo một con dao bầu giấu vào người.

Cũng được triệu tập để lấy lời khai, chị H. rủ thêm người em của mình đi cùng. Tại đây, Đạo và người em của vợ xảy ra cự cãi.

Khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, vợ chồng Đạo ra về. Trên đường đi, Đạo vừa lái xe vừa sinh sự với chị H.

Sau đó Đạo bất ngờ phóng vọt lên chặn xe máy của vợ và tấn công chị tới tấp bằng con dao mang theo. Chỉ đến khi mọi người chạy đến can ngăn, Đạo mới chịu dừng tay.

Gây án xong, Đạo bỏ trốn, đến ngày 11-8-2015 mới chịu ra đầu thú.

Về phía mình, chị H. bị nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ tay và cổ chân, tổn hại 34% sức khỏe.

Tại tòa, sau khi phần thủ tục kết thúc, Đạo nhất quyết đòi mời luật sư bào chữa cho mình. Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến, ngày 11-4 tới đây, phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm