Người bán hàng dạo sát hại chủ sạp rau giữa chợ

Ngày 3-9, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Bá Hải (29 tuổi, trú Đăk Lăk) 19 năm tù về tội giết người.

Tòa còn buộc bị cáo Hải phải bồi thường cho gia đình bị hại các khoản chi phí theo quy định pháp luật.

Bị cáo Hải thừa nhận hành vi giết người. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo cáo trạng, Hải làm nghề bán dạo (dao, kéo, tăm bông…) còn nạn nhân là anh Nguyễn Văn Học làm nghề bán rau tại chợ Bình Chuẩn (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương).

Ngày 4-10-2019, Hải đến chợ Bình Chuẩn bán hàng. Khi đến trước sạp rau của anh Học, Hải đứng mời khách mua rau của anh Học mua hàng của mình.

Thấy Hải cản trở việc bán hàng của mình, anh Học bực tức đuổi Hải đi nơi khác dẫn đến cãi vã. Anh Học đánh vào đầu Hải một cái. Bực tức, Hải rút dao tấn công vào người anh Học.

Người dân gần đó hô hoán can ngăn, Hải bỏ chạy nhưng bị bảo vệ chợ đuổi theo bắt giữ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Quá trình điều tra, bị cáo Hải thừa nhận hành vi dùng dao đâm anh Học. Thế nhưng, tại phiên xử, bị cáo cho rằng mình dùng dao quơ đại chứ không chủ đích đâm nạn nhân.

Tuy nhiên, VKS khẳng định hành vi của bị cáo là cố tình dùng dao đâm nạn nhân. Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và lời khai của bị cáo đã chứng mình đều này. Sau đó, bị cáo cúi đầu nhận tội. Được biết, Hải từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên án như trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm