‘Ngựa quen đường cũ’, lãnh 13 năm tù

Ngoài ra, HĐXX còn buộc Khánh phải đóng 10 triệu đồng án phí. Theo HĐXX, Khánh đã có hai tiền án, thời gian ra tù cũng chưa lâu nhưng lại tiếp tục phạm tội nên cần phải xử phạt nghiêm khắc.

Khánh từng có hai tiền án về tội đánh bạc và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2012, Khánh mãn hạn tù và trở về địa phương. Đến ngày 7-5-2016, tại một đoạn đường thuộc thôn 1 (xã Phi Tô), Công an huyện Lâm Hà phát hiện Khánh mang theo một gói heroin trong người. Kiểm tra nơi ở của Khánh, công an phát hiện và thu giữ hơn 42 g heroin. Khánh khai đã mua số ma túy trên ở Khánh Hòa rồi đem về nhà sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện ở địa phương kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm