‘Ngứa gan’ vì thấy xe dựng giữa đường nên phạm tội

Tòa buộc bị cáo cùng cha mẹ bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 65 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tối 4-7-2015, Nam chạy xe đến một quán karaoke ở phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên thì thấy anh Đặng Hoàng Phi dừng xe máy giữa đường. Nam chửi anh Phi, anh Phi không trả lời mà chạy xe đi. Nam chạy xe đuổi theo ép xe của anh Phi dừng lại và đánh anh. Anh Phi xô Nam ra thì bị Nam rút dao bấm đâm rồi lên xe bỏ chạy. Anh Phi cố gượng chạy xe đi cấp cứu, chín ngày sau xuất viện với thương tật 35%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm