Ngành xuất bản đề nghị bỏ Điều 344 trong Luật Hình sự 2015

Nhiều kiến nghị từ các nhà xuất bản và các công ty sách đã đề nghị bỏ Điều 344, tội vi phạm các quy định về hoạt động xuất bản bởi nó hình sự hóa các hoạt động chuyên môn rất bình thường của hoạt động xuất bản - in - phát hành.

Theo điều luật này, hành vi “không tuân thủ quy định về biên tập và duyệt bản thảo nhưng vẫn phát hành xuất bản phẩm, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm”, hoặc “không nộp xuất bản phẩm lưu chiểu nhưng vẫn phát hành xuất bản phẩm, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm”… có thể bị phạt tù đến hai năm. Quy định này đã bị những người làm xuất bản phản ứng mạnh. “Có rất nhiều điều quy về xử lý hình sự mà không cho biết gây ra hậu quả, nguy hiểm gì” - đại diện Sở TT&TT TP.HCM phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm