Nảy sinh lòng tham khi chở vợ con đi khám bệnh, lãnh 9 tháng tù

Bị cáo Lê Tấn Vũ trước vành móng ngựa.

Khoảng 9 giờ ngày 16/2/2015, Vũ điều khiển xe máy chở vợ con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám bệnh. Khi đến nơi, vợ Vũ bế con vào khám bệnh còn Vũ đưa xe vào bãi giữ xe để gửi thì phát hiện xe máy hiệu Vision (trị giá 17.640.000 đồng) của chị Vũ Thị Lan để quên chìa khóa ở ổ khóa phía cốp xe. Vũ đi đến dùng chìa khóa mở cốp xe máy của chị Lan thì phát hiện bên trong cốp xe có một vé giữ xe và giấy đăng ký xe nên Vũ nảy sinh ý định lấy trộm chiếc xe máy trên.

Lợi dụng người giữ xe không để ý Vũ dắt xe ra cổng rồi mang xe đi đến bãi giữ xe chợ Phương Sài gửi sau đó quay lại Bệnh viện chở vợ con về nhà. Đến nhà, Vũ liền đi xe ôm quay lại chợ Phương Sài lấy xe máy đem bán cho một tiệm xe trên thị trấn Diên Khánh được 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm