Nam thanh niên nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Ngày 16-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Phương Nam (SN 1984, ngụ quận 6, TP.HCM) 12 năm tù về tội cướp tài sản.

 Nguyễn Phương Nam cướp tiệm vàng để kiếm tiền trả nợ thua cá độ bóng đá

Tại tòa, bị cáo khai do túng quẫn sau khi thua cá độ đá banh, bị cáo mượn tiền của nhiều người thân quen trả lãi vẫn không đủ nên mới có ý định cướp tài sản như trên.
Theo hồ sơ, tháng 8-2014, qua Intetnet, Nam mua một khẩu súng săn và năm viên đạn giá 7 triệu đồng để sử dụng săn bắn. Do thiếu nợ 120 triệu đồng của nhiều người nên Nam nảy sinh ý định mang súng đi cướp tiệm vàng.
Sáng 2-7, Nam chạy xe máy đến khu vực huyện Hóc Môn (TP.HCM), mang theo khẩu súng, đạn và một cây rìu. Đến trước một tiệm vàng ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) thấy chỉ có chủ tiệm trông coi, Nam chạy xe vào trong sân tiệm, rút súng bắn một phát lên trần để uy hiếp. Khi chủ tiệm hoảng loạn, Nam lấy rìu đập vỡ kính tủ trưng bày, lấy nhiều nữ trang như vòng ximen, nhẫn, dây chuyền… bỏ vào túi xách rồi lên xe tẩu thoát. Đi được một đoạn, Nam bị quần chúng vây bắt, giao nộp cho công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm