Mượn bạn gái xe máy, đem bán rồi giả bị cướp

 Bị cáo Trần Thanh Trí trước tòa

Do không có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Trí nảy sinh ý định mượn xe máy của chị Mai Thị Hoa trú 10/19 Phú Xương, Vĩnh Hải, Nha Trang để đem đi bán. Ngày 1/8/2014 Trí lấy lý do cần mượn xe máy để đi Vạn Ninh nên mượn chị Hoa chiếc xe cùng giấy đăng ký xe để sử dụng. 

Sau khi đã mượn được xe, Trí mang xe máy cùng giấy tờ đến tiệm Salon xe máy Thanh ở số 18 đường 2-4 Nha Trang bán lấy 9 triệu đồng rồi nhắn tin cho chị Hoa “xe bị cướp” tại Vạn Ninh rồi bỏ vào TP Hồ Chí Minh trốn.

Ngày 5/8/2014, chị Hoa phát hiện xe máy của mình đang để tại bãi giữ xe Cafe Galaxy – Hòn Chồng, Nha Trang nên báo cho cơ quan Công an thu giữ. Quá trình điều tra chủ cửa hàng xe máy anh Lâm Xuân Thanh cho biết đã bán cho anh Trần Văn Nhiễm chiếc xe trên với giá 11,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm