Mượn 2 cây đao, rủ 2 'đồng minh' đi thách đấu bạn nhậu

Vừa qua, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho Phạm Thế Anh và Võ Đăng Tùng, mỗi bị cáo từ 3 năm 10 tháng tù xuống còn 3 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Riêng Nguyễn Thái Thuận, tòa tuyên y án 2 năm 7 tháng tù cùng về tội danh trên do không kháng cáo.

Các bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ, tối 23-9-2017 Thuận ngồi nhậu cùng Phan Tấn Hoàng và một số người khác. Sau đó, Thuận và Hoàng xảy ra mâu thuẫn. Thuận đến phòng trọ của Anh mượn hai cây đao và rủ đi đánh Hoàng. Anh và Tùng đồng ý.

Cả ba điều khiển hai xe máy quay lại quán nhậu tìm Hoàng. Đến nơi, Thuận cầm đao thách đấu với Hoàng nhưng bị từ chối. Một người trong bàn nhậu chạy ra can ngăn, lấy hai cây đao từ tay Thuận. Hoàng tiếp tục cãi cọ, thách thức Thuận và hai người đi cùng.

Thấy vậy, Anh và Tùng chạy tới lấy đao tấn công Hoàng. Thuận cầm gạch ném về phía Hoàng. Hậu quả, Hoàng bị thương tật 31%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm