Mua bán hàng cấm, ra tòa nói bị ép cung

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Văn Hồng (SN 1967, TP.HCM) 17 năm tù về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tối 1-7-2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an quận 1, TP.HCM) thấy Hồng đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1 có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Bị cáo được áp giải từ tòa về nơi tạm giam. Ảnh: CH

Qua kiểm tra, công an phát hiện Hồng giấu ma túy dạng thuốc lắc trong người để bán và một gói chứa 489 viên nén các màu xám, xanh, tổng khối lượng 3,2336 g. Khám xét phòng khách sạn nơi Hồng thuê để ở và chích ma túy, công an thu giữ thêm 2,7456 g ma túy.

Tại CQĐT, Hồng khai nhận hành vi phạm tội. Hồng khai ba lần mua ma túy của Tú (không rõ lai lịch) mang bán kiếm lời. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, cho rằng bị điều tra viên đánh và ép cung. Vì sợ hãi nên Hồng nhận tội.

Ngoài ra, Hồng cho rằng chỉ bán ma túy giúp Tú để lấy tiền chênh lệch, không được gọi là tàng trữ nên tòa truy tố sai tội danh bị cáo.

Đại diện VKS cho rằng quá trình lấy lời khai luôn có sự giám sát của kiểm sát viên. Những video, ghi âm ghi lại các buổi lấy lời khai cho thấy bị cáo không bị ép cung.  

VKS nhận định bị cáo xem thường quy định pháp luật, xâm phạm chính sách nhà nước độc quyền quản lý các chất ma túy, xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Khối lượng ma túy bị cáo mua bán tương đối lớn nên cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian dài, đảm bảo trật tự trong xã hội. VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo 16-17 năm tù.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm