Một văn phòng luật sư bị trộm

Tháng 5-2014, Trần Thị Kim Loan (sinh năm 1968) nhặt được CMND mang tên Hồ Thị Tuyết và mang đến trung tâm giới thiệu việc làm nhờ xin việc. Trung tâm giới thiệu Loan đến văn phòng luật sư (VPLS) Hoàng Cao Sang (đường Điện Biên Phủ, quận 10, TP.HCM) do luật sư Hoàng Cao Sang làm trưởng văn phòng. Tại đây, Loan phụ trách nấu ăn cho văn phòng, lương 3,5 triệu đồng/tháng và ngủ tại văn phòng.

Sáng sớm ngày 3-8-2014, Loan thức dậy và lẳng lặng bỏ đi. Khi đi, Loan mang theo chiếc xe máy thường dùng để đi chợ, hai laptop trong có chứa toàn bộ hồ sơ, tài liệu quan trọng của văn phòng. Tổng giá trị hơn 14 triệu đồng.

Sau nhiều lần tìm kiếm, phía người bị hại đã tìm được Loan và bắt giao công an. Tài sản trộm cắp đã được Loan bán hết.

Sáng nay 19-5, TAND quận 10 (TP.HCM) đã tuyên phạt Kim Loan 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tại tòa, người đại diện VPLS đã đề nghị xử phạt Loan mức án thấp nhất, đồng thời không yêu cầu Loan bồi thường vì hoàn cảnh Loan một thân một mình, không người thân, không nơi nương tựa...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm