Một người Trung Quốc lãnh án vì mua bán vũ khí

Ngày 28-4, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, y án sáu năm tù Lian Shao Ming (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng. 

Lian Shao Ming tại tòa.


Sau khi TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, Lian Shao Ming làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt vì có con nhỏ, lao động chính.

Lian Shao Ming sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tháng 11-2007, Lian Shao Ming kết hôn với một phụ nữ tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Sau đó vợ chồng Lian Shao Ming chuyển về quận 9, TP.HCM sinh sống.

Ngày 15-3-2015, Lian Shao Ming sang Campuchia mua hai khẩu súng lục và 200 viên đạn có giá 2.400 USD. Lian Shao Ming nhờ một người hành nghề chạy xe ôm cầm giúp số vũ khí này qua cửa khẩu để đem về Việt Nam. Nhận lại súng ở tỉnh Tây Ninh, Lian Shao Ming thuê xe taxi về TPHCM.

Trên đường đi, Lian Shao Ming bị lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh kiểm tra và phát hiện, bắt giữ. 

Tại tòa và cơ quan điều tra, Lian Shao Ming khai nhận mua vũ khí mang về Việt Nam bán lại để kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm