Một công chứng viên tại TP.HCM bị tước thẻ 12 tháng

Theo quyết định, bà Thảo đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp không có căn cứ xác định quyền sử dụng, sở hữu riêng đối với tài sản khi tham gia giao dịch.

Các văn bản công chứng liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 18-12-2018, 5-10-2018, 8-12-2018.

Ngày 21-8, Thanh tra Bộ Tư pháp đã lập biên bản vi phạm hành chính về sự việc trên. Bà Thảo có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần nên bị phạt với hình thức phạt chính là phạt tiền 9 triệu đồng.

Hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên 12 tháng đối với công chứng viên Trần Thị Thảo (kể từ ngày 27-8).

Được biết thời điểm có hành vi vi phạm nên trên bà Thảo làm việc tại Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh huyện Củ Chi, TP.HCM.

Quyết định cũng nêu rõ bà Thảo phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Nếu quá thời hạn mà bà Thảo không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Bà Thảo có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm