Một cái nhìn cũng thành án mạng

Ngày 14-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên ý án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Trường (SN 1999) 13 năm tù về tội giết người. Nạn nhân tử vong trong vụ án là anh Ngô Hoài Nam (SN 1987).

Bị cáo Nguyễn Trường tại tòa ngày 14-8. Ảnh: MINH VƯƠNG

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên bị cáo Trường đã có hành vi đuổi đánh và dùng dao tấn công anh Nam. Hậu quả nạn nhân bị sốc mất máu, suy hô hấp do vết thương vùng cổ bên trái, thủng gốc tĩnh mạch cảnh cổ trái, thủng khí quản dẫn đến tử vong.

Cụ thể, ngày 12-8-2018, tại ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai, Nam cùng nhóm bạn đi dự tiệc sinh nhật về và rủ nhau đi hát karaoke.

Trên đường đi, Đàm - em trai của Nam nhìn thấy Trường đang đứng nói chuyện với chị T. và nhìn mình nên cự cãi với Trường.

Trường nói: "Mày ngon quay lại đây!". Sau lời thách thức của Trường, nhóm của Nam quay lại. Đàm xuống xe cãi nhau với Trường dẫn đến xô xát.

Trường mở cốp xe, lấy một con dao nhọn lao đến tấn công Đàm. Đàm nhảy xuống mương nước ven đường trốn nên Trường không đuổi theo.

Thấy Đàm bị đánh, Nam liền nhặt hai cục gạch lao vào đánh thì bị Trường dùng dao tấn công dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm