Mới ra tù lại hầu tòa

Theo cáo trạng, Cu có nhân thân xấu đã từng có tiền án 15 năm tù tội giết người, tiền sự hai năm cải tạo bắt buộc về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi về địa phương, Cu không lo làm ăn mà đi trộm cắp. Phát hiện hàng xóm hay về khuya nên Cu nảy sinh ý định trộm cắp. 

23 giờ ngày 24-6, Cu bám theo trụ điện rồi leo lên tầng hai nhà hàng xóm, bẻ song sắt cửa sổ chui vào phòng ngủ trộm một tivi trị giá 2,8 triệu đồng. Sau khi trộm thành công, Cu gọi Trí đến nhà, nhờ đi bán tivi. Dù biết rõ đây là tivi cậu mình trộm cắp nhưng Trí vẫn nói với vợ cùng đi bán được 2,6 triệu đồng và được Trí cho 600.000 đồng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX cho rằng Phương, Trí có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội nên tòa cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Cu có nhân thân xấu, vừa ra tù nhưng không lo làm ăn mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội nên phải xử nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm