Mời bia không uống, hắt cả ly vô mặt và cái kết thảm...

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 16-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Đức (20 tuổi) 20 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Đức tại tòa. Ảnh: TIẾN DŨNG

Bị cáo Đức tại tòa. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 10-2 (tức mùng 3 tết) Đức đến nhà của vợ chồng anh Ny (tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để chúc tết.

Tại đây, Đức ngồi vui chơi cùng những người thân của anh Ny trong đó có anh Nguyễn Văn Kiệt.

Cả nhóm đang uống bia và hát hò đến khoảng 13 giờ 30 thì anh Kiệt xin phép ngưng uống đi ra phía hông nhà ngồi chơi.

Thấy anh Kiệt bất ngờ đứng lên, Đức cầm hai ly bia ra mời anh Kiệt uống. Anh Kiệt ngước mặt lên nhìn Đức rồi từ chối không uống.

Nghĩ anh Kiệt nhìn đểu mình nên Đức hắt ly bia vào mặt anh Kiệt dẫn đến hai bên xô xát nhau.

Bất ngờ Đức rút con dao bấm trong người ra đâm một nhát trúng ngực khiến anh Kiệt tử vong.

Sau khi gây án Đức rời hiện trường và đến 19 giờ 30 cùng ngày thì đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm