Mâu thuẫn tại công ty, hẹn ra quán nước xử lý

Ngày 2-3, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (25 tuổi) 14 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh tại tòa. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, tháng 4-2017, Hoàng Anh bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH Trí Minh Phát (trụ sở TP Biên Hoà, Đồng Nai) với vai trò là nhân viên lái Taxi.

Ngày 18-11-2017, Hoàng Anh đến văn phòng công ty để giải quyết công nợ. Tại đây, bị cáo xảy ra xô xát, đánh nhau với ba nhân viên khác, trong đó có anh Phạm Xuân Tiệp. Vụ ẩu đả được mọi người can ngăn nhưng cả hai tiếp tục thách thức hẹn đánh nhau.

Sau đó, Hoàng Anh chuẩn bị hai con dao rồi lái xe đến một quán nước tại phường Trung Dũng (TP Biên Hòa) đứng đợi. Về phần anh Tiệp, khi đi ngang qua quán nước, thấy Hoàng Anh nên xuống xe định đánh. Tuy nhiên, anh Tiệp nhìn thấy đối phương có dao thì bỏ chạy.

Hoàng Anh cầm dao đuổi theo và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Tiệp khiến nạn nhân tử vong. Hoàng Anh bị bắt ngay sau đó.

Kết luận giám định cho thấy tại thời điểm gây án, Hoàng Anh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm