Mâu thuẫn, chủ quán cà phê dùng kiếm đâm chết người

HĐXX chiếu cố các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân nên đã tuyên mức thấp nhất so với công tố đề nghị (18 đến 20 năm tù).

Bị cáo Hòa tại phiên xử lưu động.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Phú là người nghiện được hồi gia vào tháng 3-2015. Công an phường Bình Trị Đông A nhiều lần mời lên để giáo dục nhưng Phú luôn né tránh trình diện. Cũng vì việc này, Phú hiểu lầm là Hòa (chủ quán cà phê Tí Nị trên đường Hương lộ 2) báo tin cho công an. Phú từng bốn lần tìm đến quán cà phê gây sự đánh nhau nhưng chủ quán cà phê đều tránh mặt.

Chiều 27-11-2015, Hòa đang ở nhà thì nghe nhân viên thông báo Phú cầm cây sắt đứng trước quán gây sự không cho khách vào và thách thức Hòa ra mặt đánh nhau.

Nghe vậy, Hòa chuẩn bị sẵn một thanh kiếm dài rồi đi ra. Trên đường ra quán, Hòa quẹo vào hẻm nhà Phú. Tại đây, thấy Phú đang tắm, Hòa đã rút kiếm tấn công Phú rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do bị mất máu nhiều nên đã tử vong ngay sau đó.

Trong giai đoạn điều tra, dù phía nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự nhưng vợ của Hòa đã hỗ trợ chi phí mai táng 40 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm