Mang súng ra ngã ba đường bắn người, lĩnh 17 năm tù

Ngày 7-8, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lưu Văn Đức (27 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) 17 năm tù về tội giết người.

Đồng thời, Tòa tuyên buộc Đức phải bồi thường cho gia đình bị hại 137 triệu đồng (hiện đã bồi thường được 65 triệu đồng), cấp dưỡng nuôi con gái của bị hại một triệu đồng/tháng cho đến khi cháu đến 18 tuổi.

Bị cáo Lưu Văn Đức tại phiên tòa sơ thẩm. 

Theo hồ sơ, tối 13-12-2017, Đức đang ngồi uống cà phê ở quán gần nhà thì một người bạn gọi điện cầu cứu vì bị đánh tại một khách sạn trên đường Lê Viết Thuật (xã Hưng Lộc, TP Vinh). Đức lập tức rời quán cà phê đến “cứu bạn”.

Khi đang trên đường đi, Đức bị bốn thanh niên không quen biết đi trên hai xe máy truy đuổi vô cớ nên đã quay về nhà lấy một khẩu súng đi tìm bốn thanh niên trên để trả thù.

Đức đi tìm đến ngã ba đường Hoàng Kim Giao và Lê Viết Thuật (TP.Vinh) thì gặp một nhóm thanh niên trú tại xã Nghi Đức (TP Vinh). Đức đứng cách nhóm thanh niên này khoảng 10 - 12 mét, rút súng ra, chĩa súng vào nhóm đó siết cò.

Súng nổ, đạn bay găm trúng anh Phạm Công Định (27 tuổi trú xã Nghi Đức) khiến anh bị thương nặng. Anh Nguyễn Văn Vượng cũng bị trúng đạn, bị thương nhẹ. 

Anh Định được đưa đi bệnh viện cấp cứu, cứu sống nhưng mất chức năng hai mắt, nhiều mảnh kim loại găm vào các vị trí: mặt, thái dương trái, giữa ngực, bụng phải, vai phải, khuỷu tay trái, cẳng tay trái và đùi trái. Kết quả giám định anh Định bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 84%.

Khẩu súng Đức dùng gây án là loại súng bắn đạn ria, dài 50 cm, báng và ốp súng bằng gỗ, các bộ phận khác làm bằng kim loại. Đức khai khẩu súng do một người đàn ông quê Thái Nguyên đã cho Đức 2 năm trước.

Tại phiên tòa, gia đình anh Định yêu cầu Đức bồi thường 500 triệu đồng tiền chạy chữa thuốc men và trợ cấp nuôi đứa con nhỏ. Đồng thời yêu cầu xử phạt nghiêm minh đối với Đức. 

Bị cáo Đức thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin lỗi nạn nhân và gia đình, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Hoàn cảnh gia đình Đức khó khăn, Đức nghỉ học năm lớp 6. Đức mồ côi mẹ từ nhỏ, bố vừa mất được hai tuần lễ thì Đức lại mang súng đi gây án.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm