Mang mã tấu đuổi chém cháu ruột vì nghi trộm đồ

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Chung Gia Khương (SN 1960, trú tổ dân phố số 11, TT Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) hai năm ba tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, Khương nghi ngờ anh Nguyễn Tuấn Kiệt (cháu gọi Khương là cậu ruột) lấy cục tích điện dùng cho máy vi tính (UPS) của mình và nảy sinh ý định muốn đánh anh này.

Chiều 6-4-2019, Khương cầm mã tấu đến nhà bà Thái Thị Lý (mẹ Khương) tại tổ dân phố số 11, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh tìm anh Kiệt để đánh.

Bị cáo Chung Gia Khương tại tòa. Ảnh: HV

Đến nơi, Khương cầm mã tấu đứng trước nhà gọi: “Thằng Cu Lớn đâu rồi” (tức gọi anh Kiệt). Anh Kiệt chạy ra trước thềm nhà thì Khương từ ngoài cổng đi vào hỏi: “Cục sạc tao mày lấy bán ở đâu”. Anh Kiệt trả lời: “Tôi không biết”.

Nghe vậy, Khương cầm mã tấu chém vào vai trái của anh Kiệt gây thương tích. Bị chém, anh Kiệt bỏ chạy. Khương cầm mã tấu đuổi theo đến khi anh Kiệt chạy ra trước đường bê tông mới thôi.

Gây án xong, Khương điều khiển xe máy rời nhà bà Lý, đến tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã rồi vứt bỏ cây mã tấu xuống biển. Sau đó, Khương bỏ đi khỏi địa phương. Đến ngày 28-7-2019, Khương bị bắt theo quyết định truy nã. Kiệt bị thương tật 8%.

Đựơc biết, Khương đã có năm tiền án về các tội trộm cắp tài sản riêng của công dân, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và tội trốn khỏi nơi giam, mua bán trái phép chất ma túy với tổng mức hình phạt hơn 20 năm tù.

Khương còn nhiều lần bị Công an thị trấn Vạn Giã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác… Do đó, mặc dù bị hại bãi nại và rút yêu cầu khởi tố, HĐXX đã quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm