Mang mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn nhưng chém nhầm người

Ngày 8-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Minh Tuấn (sinh năm 1984, TP.HCM) năm năm tù về tội giết người.

Bị cáo Trần Minh Tuấn. Ảnh: NAM AN.

Theo hồ sơ, tối 20-5-2004, do mâu thuẫn từ chuyện va chạm giao thông, Mai Đăng Tuyến, Tuấn và bốn người khác đi tìm anh Trần Đăng Khoa để đánh.

Thấy nhóm anh Khoa đang ngồi ăn trong một quán ở khu vực ngã tư Thủ Đức, nhóm của Tuấn nhặt đá ven đường xông vào đuổi đánh rồi quay về ngã ba cây khế (quận 9).

Tại đây, nhóm gặp bạn của Tuyến và được cho mượn 4 cây mã tấu. Có mã tấu, nhóm của Tuấn quay lại tìm anh Khoa.

Đến quận Thủ Đức, thấy anh Lâm Hải Thọ ngồi cùng nhóm bạn ở đầu hẻm gần Công ty sữa Vinamilk, cả nhóm tưởng đồng bọn của Khoa nên xông vào tấn công. Hậu quả, anh Thọ bị chém trúng đầu, nứt sọ đỉnh phải, thương tật 36%.

Một người khác cũng bị chém nhưng hiện đi khỏi địa phương nên không xác định được tỉ lệ tổn thương sức khỏe. Biết đã chém nhầm người, cả nhóm lên xe bỏ chạy.

Nhóm chạy đến trước cổng đại học Sư phạm Kỹ  thuật TP.HCM thì gặp nhóm anh Khoa đi đến. Hai nhóm lao vào đánh nhau. Nhóm Tuấn bỏ chạy, để lại một xe moto. Sau đó, Tuấn bị bắt theo quyết định truy nã.

HĐXX nhận định hành vi của Tuấn là côn đồ, cần cách ly khỏi xã hội mới đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tình hình sức khỏe bị cáo đang bệnh nặng, gia đình nhiều người có công với cách mạng nên HĐXX quyết định tuyên mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm