Mang giùm 2 gói ma túy đá: 16 năm tù

Ngày 27-8, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Chưởng (42 tuổi, ngụ TP.HCM) 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Xuân Chưởng tại tòa ngày 27-8. Ảnh: NHẪN NAM

Ngày 13-11-2019, NTS điều khiển ô tô chở Chưởng, Lê Thị Thùy Trang lưu thông trên đoạn đường thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Phát hiện xe có biểu hiện nghi vấn, Công an TP Cần Thơ yêu cầu dừng xe khám xét khẩn cấp.

Công an thu giữ của Chưởng hai gói ma túy đá, khối lượng hơn 74 gam, thu giữ của Trang hai gói ma túy đá, khối lượng hơn 0,4 gam cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc phân chia ma túy…

Quá trình điều tra, Chưởng khai ngày 13-11-2019 được Trang và Lâm (không rõ nhân thân) rủ cùng sử dụng ma túy tại một khách sạn ở TP.HCM.

Tại đây, Lâm nhờ Chưởng cùng Trang về TP Cần Thơ giao ma túy cho Trang và lấy 20 triệu mang về cho Lâm. Giao dịch giữa Lâm và Trang thì Chưởng không rõ. Chưởng nhận lời, trên đường đi bị bắt quả tang như trên.

Trang khai thuê xe ô tô do S. chở từ TP Cần Thơ đến TP.HCM tìm Lâm để trả tiền ma túy trước đó. Tại đây, Trang rủ Chưởng về Cần Thơ chơi và bị công an bắt giữ như trên.

Đối với số ma túy thu giữ của Chưởng thì Trang cho rằng mình hoàn toàn không biết do đâu Chưởng có và khẳng định không liên quan.

Trang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhưng tổng khối lượng hơn 0,4 gam nên thuộc quyền xử lý của cấp huyện. Sau đó, Công an TP Cần thơ ra quyết định tách vụ án hình sự, chuyển vụ án, bị can Trang đến Công an quận Cái Răng điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm