Ly hôn, lòi ra chuyện ‘yêu’ trẻ

Cuối năm 2012, Thanh và em HTD (SN 1999) có quan hệ tình cảm. Tháng 5-2013, Thanh và em D. đến một nhà nghỉ ở xã Xuân Hải thuê phòng rồi cùng nhau làm chuyện vợ chồng. Sau đó, hai người tiếp tục quan hệ nhiều lần với nhau, dẫn đến hậu quả là em D. có thai và tháng 12-2014 sinh con, đặt tên là K. Tháng 5-2017, Thanh và em D. đăng ký kết hôn nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn nên cuối năm 2017, Thanh làm đơn xin ly hôn gửi TAND thị xã Sông Cầu.

Qua kiểm sát, VKSND thị xã phát hiện hành vi của Thanh đối với em D. dẫn đến việc em có con chung là có dấu hiệu tội phạm. Từ đó, VKSND thị xã đã chuyển tin báo về tội phạm cho CQĐT cùng cấp xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm