LS dặn dò, chỉnh áo cho BS Lương trước khi vào phòng xử

Sáng 16-5, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến sự cố chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình bước sang ngày làm việc thứ hai. Đúng 7 giờ 30, hai bị cáo Bùi Mạnh Quốc (giám đốc Công ty Trâm Anh) và Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư y tế) được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải tới tòa.

Ngày hôm qua, bị cáo Sơn (áo trắng) đã có những lời khi bất ngờ về quy trình chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, rằng sau khi sửa chữa thì hệ thống máy móc sẽ đưa vào sử dụng ngay chứ không chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước.

8 giờ kém 15, BS Hoàng Công Lương, người bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có mặt tại tòa.

Ngày hôm qua, BS Lương cho biết không đồng tình với cáo buộc của VKS đối với mình. Ông cho hay mình chỉ có trách nhiệm chữa bệnh chứ không chịu trách nhiệm về hệ thống máy móc.

Ngay sau khi bị cáo này xuất hiện, các luật sư bào chữa đã kéo thân chủ của mình tới gần để rặn dò trước khi vào phòng xử.

Luật sư Lê Văn Thiệp trao đổi với BS Lương trước phòng xử án.

Tại phiên tòa hôm nay, vẫn rất đông người dân và phóng viên các báo đài tới dự và đưa tin về phiên xử.

Việc ra vào tòa đều phải qua cửa an ninh kiểm tra chặt chẽ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm