Loại án mà Viện đề nghị 15 năm, tòa xử đến 20 năm tù!

 Ngày 10-1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xử kín, tuyên phạt Hồ Văn K. (SN 1996, trú huyện Phước Sơn, Quảng Nam) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

HĐXX tuyên án đối với bị cáo K. Ảnh: L.N.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 15-10-2018, K. đến nhà chị Xuân (đã đổi tên – PV) tại thôn 1, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn để rủ chồng chị này uống rượu. Lúc này, K. thấy nhà chị Xuân không có đèn, điện chiếu sáng.

K. đi vào nhà rồi lại gần giường, sờ tay lên giường thì thấy cháu Thanh (đã đổi tên, SN 2011, con gái chị Xuân) đang nằm ngủ một mình. K. nảy ý định bậy nên bế cháu bé ra vườn keo sau nhà chị Xuân rồi thực hiện hành vi đồi bại. 

Do đau và sợ hãi, cháu bé òa khóc thì bị K. dùng tay tát vào mặt. Sau đó, K. tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu Thanh nhưng bất thành. Lúc này, K. thấy có ánh đèn pin, sợ bị phát hiện nên dừng tay và đưa cháu bé về nhà.

Một lúc sau, chị Xuân thấy con đứng khóc, gặng hỏi thì cháu bé đã kể lại hành vi của K. Ngày 18-10-2018, gia đình đã đến Công an xã Phước Đức trình báo toàn bộ sự việc.  

Tại thời điểm này, bé Thanh mới được bảy tuổi tám tháng bốn ngày. 

Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Gia đình bị hại đề nghị bị cáo bồi thường gần 20 triệu đồng, bao gồm chi phí bồi dưỡng thuốc men và tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật.

Được biết, bị cáo có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng đã tác động để gia đình bồi thường cho bị hại 500 ngàn đồng.

Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo 14-15 năm tù. Trợ giúp viên pháp lý (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam) đề nghị HĐXX áp dụng thêm Điều 54 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017, tuyên phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và dưới mức đề nghị của VKS.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm