Lao xe vào tổ CSGT, dùng tuýp sắt ‘tả xung hữu đột’ bị hầu tòa

Theo cáo trạng khoảng 15 h 30ngày 21/2/2015, Tổ công tác công an huyện Quỳnh Lưu gồm 5 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Võ Quang Trung- Đội phó làm Tổ trưởng kiểm tra trên quốc lộ 1A tại km 407 (địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu).

Tổ công tác phát hiện một xe mô tô không gắn BKS, không gương chiếu hậu và người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm do hai thanh niên điều khiển, rú galạng lách đánh võng với tốc độ cao theo hướng Hà Nội - TP Vinh. Ngay lập tức cán bộ, chiến sĩ trong Tổ ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên không những không chấp hành hiệu lệnh mà hai đối tượng còn điên cuồng phi xe máy với tốc độ cao, sau đó lao xe vào tổ CSGT. Tiếp đó, cả hai mở cửa sau của xe chuyên dùng của lực lượng CSGT rồi rút tuýp sắt trong cốp xe máy tấn công lực lượng làm nhiệm vụ làm thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc bị thương nặng trên đầu phải nhập viện cấp cứu.

Xe các đối tượng tông xe vô cảnh sát

Thiếu tá Phúc bị thương

Ngay sau đó tổ công tác đã truy đuổi và bắt được Nguyễn Văn Hòa. Quá trình củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng, đối tượng Hòa khai người ngồi sau xe máy là em trai Nguyễn Văn Thành.Tuy nhiên sau khi gây án, đối tượng Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến nay vẫn chưa bắt được nên chưa đủ cơ sở xác định Thành phạm tội.

Tại tòa, căn cứ vào lời khai và nhân chứng cùng với kết quả giám định pháp y của cơ quan chức năng, tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hòa 15 tháng tù giam. Do thiếu tá Phúc không yêu cầu bồi thường chi phí thuốc men, điều trị, và không làm đơn yêu cầu khởi tố bị cáo tội "cố ý gây thương tích" nên bị cáo chỉ bị khởi tố tội "chống người thi hành công vụ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm