Lãnh án vì lén bán 17 máy lạnh, 8 máy nước nóng

Ngày 26-6, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Tưởng (sinh năm 1989, ngụ Cần Thơ) bốn năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tưởng tại tòa ngày 26-6. Ảnh: MV

Tại tòa, Tưởng khai nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cho rằng Tưởng nhiều lần bán máy lạnh, máy nước nóng để chiếm đoạt tiền, thuộc trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên. Cân nhắc các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên án như trên.

Theo cáo trạng, Tưởng là nhân viên tại công ty do bị hại T. làm giám đốc có trụ sở tại quận 1, TP.HCM.

Tháng 11-2019, công ty ngưng hoạt động, chị T. thuê người chuyển máy lạnh, máy nước nóng lạnh cùng nhiều vật dụng khác tại công ty về kho hàng tại quận Thủ Đức và giao cho Tưởng trông coi.

Tháng 12-2019, không có tiền tiêu xài, Tưởng nảy sinh ý định tìm người bán tài sản trong kho.

Qua tìm kiếm, Tưởng liên hệ bán cho anh Huỳnh Minh Nhựt 17 máy lạnh, tám bộ máy nước nóng với giá 63,5 triệu đồng.

Ngày 18-1, chị T. kiểm tra phát hiện tài sản bị mất nên báo công an.

Kết luận giám định tài sản xác định trị giá số tài sản trên là 118 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm