Lãnh án vì đậu xe không đặt biển báo làm chết người

Ngày 23-3, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Kiên (sinh năm 1987) 12 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ án là ông Tang NanQing (quốc tịch Trung Quốc).

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, Kiên làm nghề tài xế. Ngày 11-2-2020, Kiên nhận đơn hàng vận chuyển 240 thùng ong mật từ Bình Phước về TP Long Khánh (Đồng Nai).

Khi đến xã Bình Lộc (TP Long Khánh), Kiên cho xe tải đậu ở lề đường bên phải, bật đèn lưu thông, đèn cảnh báo, đèn soi biển số... để phụ xe bốc hàng xuống còn mình đi ngủ.

Lúc này, anh Tang NAnQing điều khiển xe máy từ phía sau đi tới. Phụ xe đã dùng đèn pin ra hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, anh Tang NAnQing vẫn lái xe lao thẳng vào thùng xe tải tử vong. 

Theo VKS, trước khi chuyển thùng ong mật, Kiên cho hạ bửng thành thùng xe phía sau che khuất đèn báo hãm, không đặt biển báo nguy hiểm để người điều khiển phương tiện khác biết.

Hành vi của Kiên đã vi phạm khoản 1 và điểm d Điều 18 luật Giao thông đường bộ về dừng xe. Do đó, đủ cơ cở để truy tố Kiên về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 

Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong của anh Tang NanQing là chấn thương nứt hộp sọ, xuất huyết não...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm