Lãnh án vì bán 'hàng' được tặng

Ngày 25-11, tại trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng (khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu), TAND huyện Côn Đảo xét xử lưu động Nguyễn Thị Hồng Hoa (32 tuổi, quê Hậu Giang) về tội mua bán trái phép chất ma túy. HĐXX tuyên phạt Hoa bảy năm sáu tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hoa tại tòa. Ảnh: MC

Theo cáo trạng, sáng 26-7, tại khu vực đường 30/4, cách trạm kiểm lâm Bến Đầm, huyện Côn Đảo khoảng 100m, lực lượng tuần tra công an huyện Côn Đảo kiểm tra, bắt quả tang Hoa đang có hành vi bán trái phép cho đối tượng tên Trương Văn Nam một gói ma túy đá.

Trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT công an huyện Côn Đảo tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Hoa, thu giữ thêm hai gói ma túy đá Hoa cất giấu để bán.

Trong quá trình điều tra, Hoa khai nhận đã từng bán ma túy cho Nam, thu lợi 900.000 đồng. Nguồn gốc số ma túy trên, Hoa khai do một người đàn ông tên Thành (không rõ lai lịch) cho.

Hoa khai do cần tiền để gửi về quê cho mẹ chữa bệnh nên đem bán số ma túy này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm