Lãnh án sau 10 năm gây án

Để có tiền tiêu xài, khoảng 19 giờ ngày 13-4-2008 Nguyễn Xuân Quốc bàn với Huệ đến chợ Phước Thái, phường Phước Long, Nha Trang trộm cắp vàng, Huệ đồng ý.

Huệ và Quốc đi mua cưa sắt chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. Đến khoảng 0 giờ ngày 14-4-2008, Quốc và Huệ đi đến hiệu vàng “Xuân Thảo” nằm trong chợ. Quốc lấy miếng ván gỗ kê gác lên tường kiốt, Huệ phụ đỡ cho Quốc leo lên, dỡ mái kiốt đột nhập vào hiệu vàng.

Huệ đi ra ngoài cảnh giới. Quốc vào trong lấy số vàng trong các khay trưng bày để bán và số vàng của khách gửi giữ gồm các dây chuyền, lắc, bông tai, tổng trọng lượng là 217,08 chỉ vàng 18K; số vàng gồm các loại nữ trang mà khách đến cầm thế cho chủ tiệm vàng được gói trong các bịch giấy, tổng trọng lượng là 98,79 chỉ vàng 18K và 9,01 chỉ vàng 24K.

Lãnh án sau 10 năm gây án ảnh 1
Bị cáo Trần Ngọc Huệ trước tòa

Sau khi chiếm đoạt được số vàng trên, Quốc đưa cho Huệ một bịch đựng vàng nữ trang cũ gồm nhẫn, dây chuyền, lắc, bông tai; Huệ mang ra tỉnh Quảng Ngãi bán được khoảng 50 triệu đồng, rồi quay trở về Nha Trang đưa cho Quốc 30 triệu đồng.

Sau đó, Quốc đưa cho Huệ một sợi dây chuyền vàng và Huệ mang đi bán được 8 triệu đồng, số còn lại Quốc giữ và mang đi tiêu thụ. Toàn bộ số tiền có được, Huệ và Quốc đã tiêu xài hết. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 408.834.800 đồng.

Ngày 17-1-2012, Quốc đã bị TAND TP Nha Trang xử phạt 12 năm tù về tội này. Riêng Huệ bỏ trốn đến ngày 24-7-2017 mới ra đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm