Lãnh 4 năm tù vì đuổi chém thanh tra giao thông

Ngày 26-2, TAND thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng (37 tuổi, ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) bốn năm tù về các tội: cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, sáng 27-11-2019, thanh tra viên Nguyễn Văn Phơi điều khiển xe ô tô BKS 66A-001.66 chở tổ công tác Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông số 3, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp đi kiểm tra, giải tỏa hành lang lộ giới tuyến quốc lộ 30.

Bị cáo Nguyễn Phi Hùng tại tòa. Ảnh: Hải Dương

Khi đến đoạn đường thuộc xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tổ công tác bị Hùng dùng đá ném trúng vào xe. Tổ công tác dừng xe, xuống kiểm tra thì Hùng tiếp tục ném đá làm trầy xe và bể kính chiếu hậu. Không những vậy, bị cáo còn cầm dao đuổi chém anh Phơi gây thương tích 10%.

Bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ, Hùng dùng dao chống trả, lấy vỏ chai thủy tinh đập bể ném trả rồi bỏ trốn. Hôm sau, Hùng bị bắt giữ.

Được biết Hùng có tiền sự về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, có tiền án về các tội hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản và chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm